Vi phạm bản quyền, Baidu bồi thường 84.700 USD

Hôm 12/5, tờ Nhật báo Thượng Hải tiết lộ rằng, tập đoàn sở hữu cỗ máy tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc, Baidu đã bị kết tội vi phạm bản quyền và sẽ phải nộp tiền bồi thường cho một trang web văn học nổi tiếng của nước này.

>>> Baidu lĩnh án phạt do vi phạm bản quyền tác giả

Vi phạm bản quyền, Baidu bồi thường 84.700 USD

Tòa án Nhân dân quận Luwan đã tuyên bố số tiền đền bù mà Baidu phải trả cho website Qidian.com là khoảng 550.000 Nhân dân tệ (84.722 USD).

Đây là kết quả của việc Baidu không tôn trọng bản quyền của năm cuốn tiểu thuyết thuộc Qidian.com.

Hồi tháng Ba năm ngoái, Qidian đã kiện Baidu vì mọi người có thể dùng công cụ này để tìm kiếm các link tải phiên bản bất hợp pháp liên quan tới 5 cuốn tiểu thuyết trên.

Phát ngôn viên của Baidu cho hay, họ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án, đồng thời từ chối bình luận thêm về vấn đề này.

Trong suốt vài tháng gần đây, tập đoàn cung cấp dịch vụ tìm kiếm số 1 Trung Quốc liên tục bị dính vào các rắc rối cáo buộc vi phạm bản quyền.

Dù đã có không ít động thái xuống nước, song Baidu vẫn đứng trước nhiều nguy cơ bị phạt nặng.

Hồi tháng trước, Tân Hoa Xã đã nói rằng Bộ Văn hóa Trung Quốc sẽ phạt Baidu và một số website khác vì cho phép tải nhạc bất hợp pháp.

Thứ Sáu, 13/05/2011 09:31
31 👨 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp