UAE lạc quan giải pháp cho BlackBerry trước giờ G

Các quan chức UAE tỏ ra lạc quan về việc đạt được thỏa thuận tiếp cận dịch vụ tin nhắn, email và duyệt web của BlackBerry ở nước này.


Điện thoại BlackBerry được bày bán trong các trung tâm thương mại tại Dubai. (Nguồn: Reuters)

Một quan chức cao cấp của Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết họ rất lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận cho vấn đề gây tranh cãi với RIM, nhà sản xuất điện thoại BlackBerry, trước thời hạn chót.

UAE trước đó đã cảnh báo sẽ cấm các dịch vụ tin nhắn, email và trình quyệt web của BlackBerry từ ngày 11/10 nếu Chính phủ nước này không thể tiếp cận được việc giải mã các tin nhắn được gửi đi từ những chiếc điện thoại này.

Một quan chức của UAE ngày 26/9 trao đổi với các phóng viên: “Chúng tôi hết sức lạc quan về kết quả sẽ đạt được. Tất cả chúng tôi đã làm việc hết mình đề tìm ra giải pháp cho vấn đề, và có vẻ như mọi việc sẽ được giải quyết trước thời hạn chót”.

Thứ Hai, 27/09/2010 15:09
31 👨 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp