Tỷ phú Facebook suýt mất tiền oan

Sau khi bị loại khỏi danh sách tỷ phú thế giới hồi tháng 3, Mark Zuckerberg lại được mời vào câu lạc bộ 400 người giàu nhất Mỹ khi Forbes công bố tài sản của anh thực tế lên đến 2 tỷ USD.

Ông chủ của trang xã hội Facebook trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ ở độ tuổi 25. Ảnh: Thetechherald
Hôm 30/9, Forbes công bố danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Mark Zuckerberg, 25 tuổi, người sáng lập ra mạng xã hội Facebook, đã có cú trở lại ngoạn mục ở vị trí 158 với tài sản trị giá 2 tỷ USD.

2008 là lần đầu tiên Zuckerberg lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, với tài sản được định giá 1,5 tỷ USD, xếp thứ 321. Tuy nhiên, đến tháng 3/2009, Forbes đánh tụt tài sản của Zuckerberg xuống dưới 1 tỷ USD và anh bị loại ra khỏi nhóm tỷ phú thế giới. Đó là khoảng thời gian Facebook vẫn đang loay hoay trong bài toán làm sao để biến người dùng thành lợi nhuận.

Đến tháng 5/2009, hãng công nghệ Digital Sky Technologies của Nga quyết định đầu tư vào Facebook. Tuy số tiền chỉ đạt 200 triệu USD nhưng đã khiến giá trị tài sản Facebook và của riêng Zuckerberg tăng vọt trong mắt Forbes.

Tên đầy đủ là Mark Elliot Zuckerberg, tỷ phú trẻ tuổi sinh ngày 14/5/1984, trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái, lớn lên tại New York. Anh bắt đầu lập trình máy tính từ khi học lớp 6.

Zuckerberg khởi động trang xã hội Facebook khi đang học ngành lập trình tại trường ĐH Harvard năm 2004. Hồi đầu tháng này, Facebook tuyên bố lượng người dùng đạt con số 300 triệu. Ở tuổi 25, Zuckerberg là thành viên trẻ nhất trong câu lạc bộ 400 người giàu nhất nước Mỹ. Người trẻ thứ hai trong danh sách cũng hơn Zuckerberg đến 10 tuổi. Với 2 tỷ USD trong tay, Zuckerberg có tài sản tương đương với 2.000 người từng tốt nghiệp Harvard cùng khóa với anh.

Thứ Ba, 13/10/2009 14:07
31 👨 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp