Tỷ lệ máy tính Mac - Windows quay về năm 1985

Hiện cứ 20 máy tính Windows thì lại có một máy tính Mac được bán ra. Tỷ lệ này đã thấp hơn nhiều so với những năm 2004, thời điểm trước khi iPhone ra mắt.

Tỷ lệ máy tính PC chạy Windows với Mac bán ra đang dần quay về mốc giống năm 1985, không quá lâu sau khi những máy Mac đầu tiên xuất hiện. Thông số này dựa trên biểu đồ tỷ lệ giữa hai dòng máy tính trong suốt 25 năm qua của nhà phân tích Horace Dediu từ Asymco.

Tỷ lệ này là 20/1 (cứ 20 máy tính Windows lại có một máy tính Mac) vào năm 1985, chỉ một năm sau khi Apple giới thiệu máy Mac đầu tiên.

Tỷ lệ máy tính Mac - Windows quay về năm 1985
Tỷ lệ máy Windows và Mac qua các năm.

Hơn 10 năm đầu tiên là quãng thời gian rất tốt đẹp với Apple khi tỷ lệ này ngày càng bị thu nhỏ lại và vào năm 1996 là 15/1. Tuy nhiên, chỉ ngay say đó, sự lớn mạnh của máy tính Windows đã không ngừng khiến "Quả táo" gần như bị loại bỏ khỏi cuộc đua với tỷ lệ có lúc lên tới 55/1 vào năm 2004.

Tuy nhiên, thị trường lại chứng kiến điều bất ngờ khi tỷ lệ này giảm xuống còn 45/1 vào năm 2005 và tiếp tục giảm mạnh cho đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 20/1 giống như năm 1985.

Bảng thông số của Horace Dediu chỉ xếp hạng máy tính, không bao gồm iPad hay iPhone, những thiết bị tạo nên sức hấp dẫn nhất từ Apple. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác động từ các dòng thiết bị di động này đến doanh số bán hàng máy Mac của Apple.

Tỷ lệ máy tính Mac - Windows quay về năm 1985

Máy tính Windows vẫn chiếm tỷ lệ cao nhưng đang có xu hướng giảm.

Khi iPhone ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, tỷ lệ này vẫn nằm ở mức khá cao, 33/1 nhưng chỉ vài năm sau đó khi người dùng đã quen với khái niệm "sử dụng hàng Apple" thì doanh số bán máy Mac ngày càng cao. Tên tuổi của Apple trên thị trường máy tính cũng được củng cố nhờ sức hút từ iPhone hay iPad.

Khi doanh số bán hàng máy tính chậm hẳn trong vài năm gần đây, các nhà nghiên cứu vẫn ghi nhận được sự gia tăng nhanh của máy Mac. Thống kê tại thị trường Mỹ cho thấy máy tính PC chỉ tăng 4% so với năm trước nhưng máy Mac lại tăng lên tới 26%. Và nhờ cả doanh số từ iPad, Apple đang "hiên ngang" tranh giành vị trí số một trong thị trường máy tính với "ông lớn" HP.

Thứ Sáu, 06/07/2012 09:48
310 👨 356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp