TSMC tăng trưởng 42% trong năm 2010

Hãng bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC hôm 11/1/2011 báo cáo đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 42% trong năm qua nhờ nhu cầu các loại thiết bị mới như máy tính bảng trên toàn cầu tăng nhanh.

Hãng khổng lồ sản xuất bán dẫn này của Đài Loan cho biết đã đạt doanh thu cả năm 2010 là 419,54 tỷ Đài tệ, tương đương 13,98 tỷ USD (~279,6 nghìn tỷ đồng), gồm cả 34,87 tỷ Đài tệ (~23,2 nghìn tỷ đồng) của tháng 12/2010 vừa rồi.

Nhu cầu chip trong “các ứng dụng mới” như smartphone, máy tính bảng và các thiết bị duyệt web đa phương tiện đã tạo cơ hội kinh doanh lớn cho các hãng như TSMC trong năm qua, theo Yang Lee-chia, nhà phân tích của SinoPac Securities ở Đài Bắc.

Theo quyền phát ngôn viên của TSMC là bà Elizabeth Sun, mức tăng trưởng doanh thu của TSMC trong năm qua đã phản ánh nhu cầu toàn cầu về bán dẫn nói chung, sau một năm 2009 ảm đạm do hậu quả của khủng hoảng tài chính thế giới ảnh hưởng đến kinh doanh.

Bà Sun cho biết, chủ tịch Morris Chang của hãng đã dự báo rằng năm 2010 sẽ là một năm thuận lợi cho ngành bán dẫn tăng trưởng, và ông đã dự đoán đúng.

Theo ông Yang, mức tăng trưởng doanh thu năm 2010 của TSMC cao khi so sánh với mức tăng trưởng thấp của năm 2009. Trong năm đó, hãng với 23 năm hoạt động này báo cáo chỉ đạt doanh thu 295,74 tỷ Đài tệ (~197,1 nghìn tỷ đồng), giảm từ mức 333,16 tỷ Đài tệ (~222,1 nghìn tỷ đồng) đạt được trong cả năm 2008.

Tuy nhiên, theo bà Sun doanh thu năm 2010 của TSMC đã vượt mức dự báo 1%. Theo các nhà phân tích, năm nay có thể ngành bán dẫn sẽ tăng trưởng mạnh, tăng đến 5% so với năm 2010.

TSMC, có tên chính thức là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., cũng đã bắt đầu nhảy sang lĩnh vực sản xuất đèn chiếu sáng và năng lượng mặt trời, ngoài lĩnh vực chính của họ là bán dẫn.

Thứ Sáu, 14/01/2011 14:12
31 👨 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp