Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong cuộc đua siêu máy tính

Quốc gia châu Á này hiện giờ đã có nhiều siêu máy tính hơn cả Mỹ, tính trên danh sách 500 siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Trên danh sách siêu máy tính của Top500, Trung Quốc sở hữu 202 hệ thống, trong khi Mỹ chỉ sở hữu con số 143 chiếc. Đây là thứ hạng thấp nhất của Mỹ kể từ khi Top500 ra đời cách đây 25 năm, dù họ vẫn cố gắng đứng được ở vị trí thứ 2.

Nhật Bản là quốc gia đứng ở vị trí thứ 3 với 35 siêu máy tính, vị trí thứ 4 là Đức với 20 hệ thống.

Xem thêm: Intel thử thách IBM và Google với siêu máy tính có nhiệt độ lạnh hơn vũ trụ 250 lần

Theo Top500, Trung Quốc đã cố gắng lật thế cờ khá nhanh khi chỉ 6 tháng trước, Mỹ còn dẫn đầu với 169 hệ thống và Trung Quốc theo ngay sát với 160 máy.

Siêu máy tính nhanh được đến đâu?

Các siêu máy tính có khả năng xử lý và tốc độ tính toán nhanh hơn nhiều so với những máy tính thông thường. Chúng được dùng cho nhiều mục đích như dự báo thời tiết, mô phỏng vũ khí hạt nhân, thậm chí là theo dõi hoạt động ngoài vũ trụ.

Tốc độ xử lý của siêu máy tính được đo bằng số điểm chấm động trên giây, gọi là flop. Một petaflop bằng một ngàn tỉ tỉ flop. Siêu máy tính nhanh nhất thế giới, Sunway TaihuLight của Trung Quốc có thể đạt tới 93 petaflop, nhanh gấp đôi chiếc siêu máy tính nhanh thứ hai, cũng là một sản phẩm của Trung Quốc.

5 siêu máy tính nhanh nhất thế giới theo danh sách của Top500
5 siêu máy tính nhanh nhất thế giới theo danh sách của Top500

Mỹ chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với Titan, sở hữu tốc độ 17,6 petaflop.

Xem thêm: Những siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Thứ Ba, 14/11/2017 14:33
31 👨 249
0 Bình luận
Sắp xếp theo