Trung Quốc rục rịch phát triển mạng 6G, nhanh gấp 10 lần 5G, gấp 200 lần 4G

Trong khi các nhà mạng trên toàn thế giới đang chạy đua để trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mạng 5G thì các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lên kế hoạch để nghiên cứu và phát triển mạng 6G, nhanh gấp 10 lần 5G, gấp 200 lần 4G trong vài năm tới.

Theo dự kiến, từ năm 2020 Trung Quốc sẽ chính thức bắt đầu nghiên cứu và phát triển mạng không dây thế hệ thứ 6 (6G). Mạng 6G không chỉ cung cấp tốc độ truyền tải nhanh hơn 10 lần so với 5G mà còn giúp phủ sóng lên các khu vực có độ cao lớn.

Mạng 6G

Trước Trung Quốc, Viện Hàn lâm Phần Lan cũng đã bắt đầu nghiên cứu về mạng 6G. Và vào tháng 4/2018 vừa qua, Phần Lan đã công bố dự án 6Geneisis, một chương trình nhằm khái niệm hóa, hiện thực hóa mạng 6G kéo dài 9 năm. Theo dự kiến, Phần Lan sẽ đưa mạng 6G vào hoạt động vào năm 2030.

Các nhà nghiên cứu hy vọng, mạng 6G sẽ giải quyết được những vấn đề mà mạng 5G chưa đáp ứng được, góp phần vào sự tiến hóa của những thứ mà ở thời điểm hiện tại ngành công nghiệp đang làm với 5G.

Xem thêm:

Thứ Ba, 20/11/2018 08:10
52 👨 431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ