Trụ sở Apple bị “soi” vì cạnh tranh không lành mạnh

Trụ sở chính của Apple tại Pháp vừa bị chính quyền nước này khám xét sau khi rộ lên những nghi ngờ rằng “Quả táo” đã vi phạm luật cạnh tranh và luật chống độc quyền.

Trụ sở Apple bị “soi” vì cạnh tranh không lành mạnh
Một cửa hàng Apple Store tại Pháp. (Nguồn: Engadget)

Theo giới truyền thông, nguyên nhân chính dẫn tới hành động này của chính quyền Pháp là do eBizcuss (một nhà bán lẻ chính cho Apple tại Pháp) đã nộp đơn phá sản hồi giữa năm ngoái.

eBizcuss đã cáo buộc Apple ưu tiên bán các model Mac, iPad, iPhone mới ở những cửa hàng của chính Apple.

Trong khi eBizcuss phải đợi dài cổ thì gian hàng Apple Store đã có các mẫu iPhone đời mới. Điều này khiến eBizcuss không thể cạnh tranh nổi và buộc phải nộp đơn phá sản cũng như đóng cửa 15 cửa hàng tại Pháp.

eBizcuss cũng cáo buộc hãng công nghệ của Mỹ quá cứng nhắc và bảo thủ trong việc giảm giá một số mặt hàng cũ khiến khách hàng tỏ ra không quá mặn mà.

Không chỉ dừng lại ở những cáo buộc của eBizcuss, chính quyền Pháp cũng đang điều tra việc Apple đơn phương tăng giá bán thấp nhất cho các báo điện tử và tạp chí trên iBookstore.

Hiện đại diện Apple vẫn chưa lên tiếng bình luận về những vụ việc trên.

Thứ Tư, 03/07/2013 08:46
31 👨 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp