Trojan chiếm 85% phần mềm nguy hiểm tháng 5

Hãng bảo mật Anh Sophos cho biết số e-mail chứa virus và sâu đang tiếp tục giảm mạnh do hacker đã chuyển sang sử dụng Trojan để tấn công có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, sâu Netsky.P vẫn đứng đầu bảng xếp hạng 10 biến thể nguy hiểm nhất 31 ngày qua.

Netsky.P, được phát hiện lần đầu vào tháng 3/2004, vẫn là chương trình phát tán rộng rãi nhất qua e-mail. "Đội ngũ" sâu Mytob cũng đã thâm nhập vào rất nhiều hệ thống máy tính trên toàn thế giới với 5 biến thể xuất hiện trong bảng tổng sắp.

Tháng 5 vẫn được coi là tháng của những "con ngựa thành Troa" khi loại phần mềm này chiếm tới 85,1% trong số 1.538 nguy cơ mới được ghi nhận, nâng số biến thể được Sophos phát hiện từ trước tới nay lên 122.634. Trong tháng 5/2005, cứ 38 e-mail thì có một thư chứa chương trình độc hại, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống 1/141.

"Mọi người không nên nhìn vào vị trí hàng đầu của Netsky.P và số e-mail nhiễm sâu mà cho rằng phần mềm nguy hiểm chỉ là sản phẩm của quá khứ. Tội phạm mạng hiện nay thậm chí còn khôn ngoan và ranh mãnh hơn. Chúng sử dụng công nghệ gián điệp để thăm dò trước các doanh nghiệp và cá nhân, sau đó tấn công vào những mục tiêu xác định", Carole Theriault, cố vấn bảo mật của Sophos, nhận xét.

10 virus nguy hiểm nhất tháng 5/2006 (trong ngoặc là tỷ lệ thông báo mà Sophos nhận được):

1. Netsky.P (16,7%)
2. Zafi.B (11,4%)
3. Nyxem.D (7,5%)
4. Mytob.AS (6,3%)
5. Mytob.P (5,3%)
6. Mytob.M (5,3%)
7. Netsky.D (3,7%)
8. MyDoom.O (3,6%)
9. Mytob.FO (2,9%)
10. Mytob.C (2,1%)

Các loại khác: 35,2%

T.N.

Thứ Sáu, 02/06/2006 10:59
31 👨 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp