Toshiba đầu tư 8,5 tỷ USD trong vòng ba năm tới

Mới đây, nhật báo Nikkei của Nhật Bản đã tiết lộ rằng, tập đoàn Toshiba sẽ đầu tư 700 tỷ yen (8,57 tỷ USD) vào các lĩnh vực năng lượng và môi trường trong 3 năm tới nhằm đáp ứng yêu cầu từ các dự án cơ sở hạ tầng.

Toshiba đầu tư 8,5 tỷ USD trong vòng ba năm tới

Bên cạnh đó, hãng sản xuất điện tử này cũng tăng cường nỗ lực khai thác thị trường năng lượng mặt trời và những nguồn năng lượng tái tạo khác.

Như vậy, chiến lược mới sẽ mở rộng khoản vốn của giai đoạn 2011-2013 cùng nguồn ngân sách nghiên cứu phát triển của Toshiba lên tới hơn 3.000 tỷ yen, tăng 50% so với giai đoạn 2008-2010.

Cùng với khoản đầu tư "khủng" của mình, chiến lược của Toshiba sẽ bao gồm các bản hợp đồng sáp nhập và thâu tóm mới.

Gần đây, tập đoàn này đã mua lại hãng sản xuất đồng hồ thông minh của Thụy Sỹ, Landis+Gyr với giá khoảng 190 tỷ yen.

Bên cạnh đó, Toshiba cũng lên kế hoạch để trở thành cổ đông hàng đầu của hãng Hàn Quốc Unison Co.

Tuy nhiên, kế hoạch của Toshiba cũng vấp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân mà hàng này đang tập trung theo đuổi.

Bởi sự cố Fukushima từ sau vụ thảm họa thiên nhiên kép tại Nhật Bản đã khiến cho không chỉ Toshiba mà bất kỳ hãng công nghệ nào có ý định phát triển hạt nhân cũng phải tính toán kỹ lưỡng lại.

Thứ Tư, 25/05/2011 08:00
31 👨 79
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp