Tình hình tài chính của Motorola dần khả quan

Các mẫu điện thoại như Milestone hay Cliq đã giúp cho tình hình kinh doanh của Motorola được cải thiện.

Milestone góp phần cải thiện tình hình kinh doanh của Motorola
Milestone góp phần cải thiện tình hình kinh doanh của Motorola. Ảnh: Gsmarena.

Theo Gsmarena, báo cáo tài chính quý IV/2009 và cả năm 2009 của Motorola cho thấy họ đang dần cải thiện được tình hình kinh doanh của mình, mặc dù công ty vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình trạng làm ăn thua lỗ. Riêng trong quý IV, Motorola đã thu được lợi nhuận 142 triệu USD, giảm mức thua lỗ trong năm 2009 xuống còn 51 triệu USD. Nếu so sánh với năm 2008, tình hình này thực sự khả quan khi cùng quý năm 2008, hãng này phải chịu lỗ 3,7 tỷ USD, trong khi cả năm 2008 là 4,2 tỷ USD.

Lĩnh vực điện thoại di động đã giúp cho tình hình kinh doanh của Motorola được cải thiện. Tuy nhiên, họ vẫn còn phải làm rất nhiều điều để tình hình kinh doanh của mình hồi phục hoàn toàn. 12 triệu chiếc điện thoại di động Motorola đã được bán ra trong quý IV mang loại doanh thu 1,8 tỷ USD, riêng số smartphone chiếm 2 triệu chiếc. Những chiếc điện thoại như Milestone hay Cliq đã kiếm được cho Motorola khoản lợi nhuận 132 triệu USD.

Tổng kết lại năm 2009, thị trường điện thoai di động đã mang lại cho Motorola doanh thu chỉ là 7,1 tỷ USD. Hiện tại, các sản phẩm của Motorola chỉ chiếm 3,7% thị trường di động toàn cầu.

Thứ Hai, 01/02/2010 17:12
31 👨 623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp