Tin tặc tấn công trang web của Liên hợp quốc

Sáng 12/8, trang web chính thức của Liên hợp quốc có biểu hiện bị "tin tặc" tấn công và đã đăng tải thông điệp phản đối các chính sách của Mỹ cũng như Israel ở khu vực Trung Đông.

Những khẩu hiệu cáo buộc Mỹ và Israel giết hại trẻ em xuất hiện trên trang dành để đăng những tuyên bố của Tổng thư ký Ban Ki-moon. Các trang khác cũng bị nhóm này tấn công và họ gọi hành động này là "biểu tình trên mạng".

Thông điệp trên website của LHQ có đoạn: "Này Mỹ và Israel đừng giết hại trẻ em và những người khác. Hòa bình mãi mãi và không chiến tranh".


Nhóm tin tặc để lại thông điệp ở góc dưới cùng bên phải

Nhóm tin tặc đã tự xưng danh là "kerem125", "Gsy" và "M0sted". Nhóm này đã sử dụng tên tượng tự để tấn công nhiều website khác. Trong những cuộc tấn công đó, chúng khẳng định có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.

LHQ đã buộc phải dỡ một vài trang để sửa chữa, song sau đó đã phục hồi thành công các tuyên bố của Tổng thư ký LHQ.

Minh Sơn

Thứ Hai, 13/08/2007 09:03
31 👨 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp