Tin tặc lợi dụng sóng thần để trục lợi

Ngay sau trận động đất dữ dội ở Indonesia diễn ra, những kẻ tội phạm mạng đã lợi dụng thảm họa này để phát tán mã độc và lừa đảo, theo cảnh báo của Symantec.

Các chuyên gia bảo mật Symantec cho biết lợi dụng việc hàng loạt người dùng Internet lên mạng tìm kiếm thông tin về người thân của mình, các hacker đã nhanh chóng phát tán những phần mềm và trang web chứa mã độc để trục lợi từ thảm họa này.

Tội phạm mạng đang hướng tới những công cụ tìm kiếm web bằng cách đẩy những trang web giả mạo lên nằm hàng đầu trong danh sách kết quả tìm kiếm. Rất nhiều danh sách liệt kê những trang web kiểu này là kết quả tìm kiếm của những cụm từ như "Western Samoa", "Earthquake", hay "Tsunami", và chúng thường liên kết tới những trang có chứa mã độc, mời chào thực hiện việc quét virut (thực ra là giả mạo) đối với máy tính của người dùng, các chuyên gia Symantec cho hay.

Symantec cảnh báo người dùng cần tỉnh táo và thận trọng trước mọi kết quả tìm kiếm mà liên kết tới những nguồn không đáng tin cậy.

Ông Hon Lau, Trưởng bộ phận phản ứng bảo mật của Symantec, cho biết những kiểu tấn công này đang ngày càng thịnh hành trên internet. Gần đây Symantec phát hiện nhiều cuộc tấn công tương tự như các cuộc tấn công lợi dụng cơn nóng giận của ngôi sao quần vợt Serena Williams , hay cuộc tấn công trên Twitter .

"Sau những cuộc lừa đảo này, có thể thấy rằng những kẻ tội phạm mạng đang ngày càng phát triển và biến đổi những cuộc tấn công của chúng phù hợp với những sự kiện tin tức hiện tại. Và thật không may là không có một sự kiện nào, cho dù nó có đau lòng hay không, mà những kẻ hacker lại không lợi dụng để trục lợi", Hon Lau nói.

Thứ Sáu, 02/10/2009 08:35
11 👨 262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp