Tim Cook bị Apple 'khoá chân' tới 2021

Vị tân CEO của "Quả táo" vừa được thưởng một triệu cổ phiếu hạn chế của Apple và ông sẽ được nhận hết số tài sản trên vào năm 2021.

Tim Cook bị Apple 'khoá chân' tới 2021
Năm 2010, Tim Cook kiếm được hơn 59 triệu USD.
Ảnh: Slashgear.

Apple đã nộp đơn lên Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái của Mỹ (SEC) và cho biết trong cuộc họp với Tim Cook, "Quả táo" đã thưởng cho vị tân CEO này 1.000.000 cổ phiếu hạn chế. Trong đó, 500 ngàn cổ phiếu hạn chế trên sẽ được trao cho Cook vào tháng 8/2015 nếu ông vẫn làm việc cho Apple trong thời gian này. Ngoài ra, Tim Cook sẽ nhận phần còn lại vào tháng 8/2021 vẫn với điều kiện như trên.

Computerworld cho biết theo tỉ giá ngày 26/8, một triệu cổ phiếu của Apple có trị giá 383 triệu USD. Những cổ phiếu giới hạn này không được thưởng ngay cho Tim Cook và sẽ có giá trị khác so với hiện tại.

Trong đơn của Apple gửi SEC có nhắc tới việc Steve Jobs từ chức giám đốc điều hành, tuy nhiên, ông vẫn sẽ làm việc cho hãng với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị. "Quả táo" cũng trình bày thêm việc Tim Cook được đề bạt thăng chức từ COO lên CEO.

Tim Cook bị Apple 'khoá chân' tới 2021
Số cổ phiếu của Apple mà Steve Jobs đang nắm giữ trí giá 2 tỷ USD. Ảnh: Melty.

Năm 2010, Tim Cook kiếm được hơn 59 triệu USD, trong đó bao gồm 800.000 USD với chức vụ COO, 5 triệu USD thưởng vì đã thay thế công việc của Jobs khi vị CEO này dưỡng bệnh vào 2009 và những khoản thưởng về cổ phiếu khác.

Theo đơn của Apple gửi SEC vào tháng 1/2011, một triệu cổ phiếu Tim Cook được thưởng sẽ giúp ông có được số cổ phần gần bằng một phần năm của Steve Jobs. Hiện tại, Steve Jobs đang nắm giữa 5,5 triệu cổ phiếu của Apple trị giá 2,1 tỷ USD.

Việc từ chức của Steve Jobs và Tim Cook được đề bạt lên làm CEO là việc đã được tiên liệu từ trước. Tháng 1 năm ngoái, Steve Jobs đã phải đi điều trị lần hai trong hai năm. Một số nhà phân tích lúc đó đã dự đoán rằng Jobs sẽ phải từ chức vào năm 2011 và Tim Cook là người thay thế ông trong vị trí CEO. Tim Cook hiện 50 tuổi và làm việc cho Apple kể từ 1998. Ông cũng là một trong những thành viên Ban giám đốc của Nike.

Thứ Tư, 31/08/2011 14:45
11 👨 380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp