Thua lỗ, Sony sẽ giảm 10.000 nhân viên

Bên cạnh việc thay tướng, gã khổng lồ của Nhật sẽ thực hiện biện pháp giảm nguồn nhân lực trên toàn cầu để giải quyết tình hình kinh doanh khó khăn.

Thua lỗ, Sony sẽ giảm 10.000 nhân viên
Sau thảm họa kép tại Nhật đầu năm 2011, Sony tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng lớn từ trận lụt ở Thái Lan.

Tờ Nikkei của Nhật cho biết, Sony sẽ thực hiện việc sa thải 10.000 nhân viên trên toàn cầu của mình trong năm 2012 để thực hiện cuộc cải tổ lớn lớn nhằm khắc phục tình hình thua lỗ diễn ra trong một thời gian dài vừa qua, đồng thời vực dậy thương hiệu khổng lồ một thời.

Một nửa số nhân công bị cho nghỉ việc sẽ thuộc về đơn vị phụ trách hóa học liên quan tới việc sản xuất màn hình LCD cỡ nhỏ và vừa của hãng. Bên cạnh đó, hãng cũng cho biết 7 nhà lãnh đạo cấp cao của mình cũng sẽ không nhận các khoản tiền thưởng nhằm tiết kiệm ngân sách.

Từ tháng 4 này, Sony bắt đầu thay đổi vị trí người lãnh đạo cao nhất. Kazuo Hirai, một người trẻ tuổi hơn sẽ được đưa lên thay thế cho người tiền nhiệm Howard Stringer, với mục tiêu có thể có thể giải quyết số lỗ kỷ lục trong năm tài chính 2011-2012 lên đến 2,7 tỷ USD của Sony.

Trong quá khứ, để đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra trong năm 2008, gã khổng lồ của Nhật từng phải cắt bỏ 16.000 nhân viên của mình trên toàn thế giới. Sony không phải là hãng điện tử của Nhật duy nhất gặp khó khăn ở thời điểm này, Panasonic và Sharp cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.

Thứ Hai, 09/04/2012 16:04
31 👨 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp