Thị trường máy tính tăng trưởng “ì ạch”

Kết thúc quý III/2010 tổng lượng máy tính tiêu thụ trên toàn thế giới chỉ tăng khoảng 7,6%, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 12,7% mà chính Gartner đã đưa ra cách đây vài tháng.

Trái ngược với những số liệu dự báo trước đó, ngày 14/10, Hãng nghiên cứu thị trường Gartner vừa công bố báo cáo về thực trạng thị trường máy tính toàn cầu với những kết quả hết sức ảm đạm. Theo Mikako Kitagawa, chuyên gia phân tích của Gartner, có một “sự ức chế” rất lớn đối với thị trường máy tính toàn cầu khiến tốc độ tăng trưởng giảm mạnh. Đó là nhu cầu yếu đối với máy tính của các thị trường Mỹ và Tây Âu, là xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm điện toán di động trong cơn sốt của smartphone, máy tính bảng. Các chuyên gia của Gartner còn cảnh báo về sự “khoa trương quá mức” của giới truyền thông đối với các sản phẩm máy tính bảng khiến người dùng trì hoãn mua sắm máy tính.

Tốc độ tiêu thụ máy tính mạnh nhất thế giới vẫn là khu vực châu Á – Thái Bình Dương với tốc độ tăng trưởng 10,5%.

Thứ Bảy, 16/10/2010 10:32
31 👨 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp