Thị trường máy tính bảng trị giá 35 tỷ USD vào 2012

Tập đoàn tài chính JPMorgan đưa ra nhận định đến năm 2012, thị trường máy tính bảng sẽ mở rộng với giá trị lên tới 35 tỷ USD, chiếm một thị phần không nhỏ đối với các đối thủ máy tính để bàn và laptop.

Thị trường máy tính bảng trị giá 35 tỷ USD vào 2012
Thị trường máy tính bảng sẽ có giá trị lên tới 35 tỷ USD vào năm 2012. (Nguồn: Internet)

Sự lớn mạnh trên là nhờ những nền tảng hệ điều hành dành cho thiết bị đặc thù này đã được cải thiện và phát triển lên nhiều so với trước, cũng như sự quan tâm của các doanh nghiệp và khách hàng đang ngày càng tăng lên.

Chuyên gia Mark Moskowitz nhận định: "Chúng tôi hy vọng máy tính bảng sẽ nhanh chóng áp đặt được sự ảnh hưởng của mình trên thị trường máy tính. Hơn 35% loại thiết bị này bán ra trong năm 2012 sẽ làm lu mờ các loại máy tính khác, đặc biệt là netbook và notebook."

Đó cũng là lý do tại sao tập đoàn tài chính đầy kinh nghiệm JPMorgan đã rất chịu khó đầu tư vào lĩnh vực máy tính bảng này.

Nếu những dự đoán của JPMorgan đi đúng hướng, chắc chắn tập đoàn này sẽ được lợi không nhỏ từ những khoản tiền rót vốn vào máy tính bảng suốt thời gian qua.

Thứ Tư, 02/03/2011 08:52
31 👨 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp