Thị trường máy ảnh sẽ chững lại trong năm 2009

Hãng máy ảnh lớn nhất thế giới Canon vừa lên tiếng cảnh báo, đà tăng trưởng của thị trường máy ảnh số có thể sẽ chững lại trong năm 2009 do tình hình suy thoái kinh tế có thể tác động xấu đến sức mua của người tiêu dùng.

Chủ tịch Canon cùng chiếc 5D Mark II. Đây là mẫu máy DSLR cao cấp được Canon đặt rất nhiều kỳ vọng. Ảnh: Reuters.


Cảnh báo trên được đưa ra bởi Chủ tịch Canon, ông Tsuneji Uchida. Theo ông này, khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu có những tác động xấu tới tình hình kinh doanh của mặt hàng máy ảnh số ống kính rời, nhưng xét tổng thể, ngành hàng máy ảnh nói chung của Canon vẫn đang tăng trưởng tốt. Mặc dù vậy, viễn cảnh chung của toàn bộ thị trường trong năm 2009 được ông Uchida dự báo là không mấy sáng sủa. Doanh số bán ra sẽ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của ngành công nghiệp trị giá 40 tỷ USD. "Chúng tôi hy vọng sức mua của thị trường trong năm 2009 sẽ cầm cự ở mức tương đương với năm nay", Chủ tịch Canon cho biết.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, tổng số máy ảnh bán ra trong năm 2007 đạt 130,7 triệu chiếc, đạt mức tăng trưởng 24%. Trong năm nay, Canon cùng những đối thủ lớn như Sony, Nikon vẫn được dự báo là sẽ tăng trưởng so với năm ngoái. Trong số đó, Canon hy vọng sẽ bán được 23,5 triệu sản phẩm, tăng 10% so với năm 2007. Riêng mặt hàng DSLR sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tới 38%, với doanh số dự báo là 4,4 triệu chiếc.

Trong những năm qua, nhu cầu của thị trường đối với mặt hàng DSLR liên tục tăng cao, do đây là dòng sản phẩm cao cấp nhưng giá bán liên tục giảm. Điều đó mang lại những nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Canon và Nikon - hai hãng thống trị phân khúc thị trường này. Tuy nhiên, theo thông tin từ Chủ tịch Canon, tình hình kinh doanh máy ảnh DSLR của hãng này trong những tháng gần đây đã có dấu hiệu chững lại, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Thứ Năm, 27/11/2008 09:12
31 👨 186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp