Tablet 7,7 inch chạy chip lõi tứ của Toshiba

Toshiba AT270 sử dụng màn hình Super Amoled, chạy Android 4.0 cùng vi xử lý lõi tứ Tegra 3 tốc độ tới 1,5 GHz.

Tại gian hàng của Nvidia ở triển lãm MWC 2012 đang diễn ra, một nguyên mẫu máy tính bảng mới của Toshiba được trưng bày với phần cứng mạnh và khả năng chơi game đồ họa 3D rất tốt. Sản phẩm này hiện chưa có tên gọi nhưng theo thông tin bên trong máy, sản phẩm có tên mã là AT270. Model này có thiết kế bo viền khá giống với mẫu AT200 trước đó nhưng khác một chút ở mặt sau.

Toshiba AT270 trang bị màn hình Super Amoled kích thước 7,7 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel, vi xử lý Nvidia Tegra 3 tốc độ 1,5 GHz, khe cắm thẻ nhớ microSD và microUSB. Sản phẩm này có hai camera nhưng không rõ độ phân giải. Toshiba AT270 chạy hệ điều hành Android 4.0.3.

Toshiba hiện chưa đưa ra thông tin nào về sản phẩm cũng như không khẳng định sẽ bán ra thị trường hay không.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế Toshiba AT270 màn hình 7,7 inch.

AT270 với màn hình Super Amoled 7,7 inch.
AT270 với màn hình Super Amoled 7,7 inch.

Thiết kế bo góc rất giống model AT200 trước đó.
Thiết kế bo góc rất giống model AT200 trước đó.

Mặt sau thiết kế khác biệt với vỏ nhựa và camera không rõ độ phân giải.
Mặt sau thiết kế khác biệt với vỏ nhựa và camera không rõ độ phân giải.

Cạnh bên với microUSB và khe cắm thẻ nhớ microSD.
Cạnh bên với microUSB và khe cắm thẻ nhớ microSD.

Cạnh trên với phím nguồn, khóa xoay màn hình và tăng giảm âm lượng.
Cạnh trên với phím nguồn, khóa xoay màn hình và tăng giảm âm lượng.

Cổng kết nối dock và loa.
Cổng kết nối dock và loa.

Máy chạy Android 4.0.3
Máy chạy Android 4.0.3

Thứ Ba, 28/02/2012 15:40
31 👨 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp