Sony lỗ kỷ lục, PlayStation chiếm phân nửa

Như dự đoán, Sony kết thúc năm tài chính 2011 với mức lỗ kỷ lục 5,74 tỷ USD với phân nửa là khoản thua lỗ từ PlayStation.

Sony lỗ kỷ lục, PlayStation chiếm phân nửa
PSP kinh doanh ảm đạm trong năm qua.
(Ảnh: Digital Trends).

Theo báo cáo tài chính ngày 10/5/2011, Sony cho biết, khoản lỗ của hãng trong năm tài khóa 2011 vừa kết thúc là 5,74 tỷ USD, thấp hơn so với con số dự đoán có thể là 6,4 tỷ USD trước đó. Tuy nhiên, mức thua lỗ này vẫn ở mức kỷ lục trong lịch sử của Sony.

Trong khi đó, phân mảng Sản phẩm và Dịch vụ Tiêu dùng, bao gồm việc kinh doanh thiết bị chơi game PlayStation, chịu thất bại nặng nhất với mức doanh thu giảm đến 2,8 tỷ USD.

Nguyên nhân là do thị trường của PlayStation ngày càng bị thu hẹp trong thời gian vừa qua. PlayStation 3 có mức tiêu thụ giảm sút so với cùng kỳ năm trước và chỉ dừng lại ở con số 13,9 triệu thiết bị. Trong khi PlayStation 2 chỉ bán được 4,1 triệu chiếc, giảm đến 34% so với cách đó 1 năm.

Việc kinh doanh phần mềm cũng khá ảm đạm. Các tựa game cho PlayStation 2 có lượng tiêu thụ chỉ bằng một nửa so với năm 2011, giảm từ 16,4 triệu bản game xuống chỉ còn 7,9 triệu bản. Mặc dù việc bán game cho PlayStation 3 có chút khởi sắc với doanh số cao hơn (156,6 triệu bản), nhưng cũng không giúp vực dậy toàn mảng kinh doanh, với tổng doanh số giảm đến 14,4 triệu bản.

Tương lai của Sony trong phân mảng kinh doanh game tương đối mờ nhạt. Tuy nhiên, hãng vẫn kỳ vọng đôi chút vào thị trường trong năm nay. Mức doanh số mục tiêu của Sony đến năm 2013 là tiêu thụ 16 triệu thiết bị, cùng với 196,7 triệu tựa game, trong đó có các game sắp ra mắt như The Last of Us, God of War: Ascension, và The Last Guardian.

Thứ Sáu, 11/05/2012 15:23
31 👨 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp