Sony Ericsson cũng chật vật vì thảm họa ở Nhật Bản

Sau những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp vừa qua, không chỉ người dân Nhật Bản phải gánh chịu nỗi lo tìm lại sự ổn định cho cuộc sống hàng ngày, mà nhiều hãng công nghệ lớn của thế giới cũng đang phải xoay xở chật vật trong bối cảnh nguồn cung từ "đất nước kỹ thuật số" bị gián đoạn.


Chuỗi cung cấp linh kiện thiết bị cho Sony Ericsson tại Nhật không duy trì được nữa do thảm hỏa thiên nhiên.

"Nạn nhân" mới nhất bị ảnh hưởng chính là nhà sản xuất điện thoại di động Sony Ericsson.

Hãng này đã thông báo vào hôm 17/3 rằng, chuỗi cung cấp linh kiện thiết bị cho họ tại Nhật đã không còn duy trì được nữa, và hiện Sony Ericsson đang phải tìm hướng đi mới để bù đắp sự thiếu hụt này.

Người phát ngôn của Sony Ericsson cho hay: "Dù những tác động tiêu cực của bối cảnh hiện nay gây ảnh hưởng thế nào tới Sony Ericsson thì chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để đánh giá, song ngay từ lúc này, chúng tôi biết rằng các hoạt động cung cấp linh kiện thiết bị từ Nhật Bản bị gián đoạn sẽ gây ra những khó khăn không nhỏ."

Ông cho biết thêm, để đảm bảo quá trình sản xuất được ổn định, hãng đang liên hệ với các nhà cung ứng chủ lực của mình trong khu vực để xem xét khả năng đáp ứng trước mắt của họ sẽ thế nào, đồng thời hãng cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung dự bị để phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Như vậy, Sony Ericsson đã "tiếp bước" các "nạn nhân" doanh nghiệp như AU Optronics, Chi Mei Innolux, LG Electronics, Samsung Electronics và Hynix Semiconductor phải gánh chịu hậu quả từ việc nền công nghiệp sản xuất của Nhật Bản bị tàn phá sau thảm họa thiên nhiên kép vừa qua.

Chủ Nhật, 20/03/2011 11:14
31 👨 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp