Siêu máy tính đầu tiên dành cho người dùng cá nhân

Hệ thống supercomputer do Dell và Nvidia hợp tác sản xuất có tốc độ xử lý lên tới 4.000 tỷ phép tính mỗi giây (4 teraflop), nhanh gấp 250 lần PC thông thường.

Với mức giá 10.000-15.000 USD, siêu máy tính Tesla không dành cho người sử dụng bình dân nhưng đang khởi đầu cho cuộc cách mạng về siêu điện toán cá nhân.


Ảnh: Telegraph.

Đại diện của Dell cho hay Tesle sẽ sớm được sản xuất đại trà và so sánh: "Trước đây điện thoại di động đắt đỏ, chỉ người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có cơ hội sở hữu thì nay trở thành thiết bị mà người ta không thể sống thiếu. Siêu máy tính rồi cũng sẽ như vậy".


Ảnh: Nvidia.

Khác với các supercomputer vốn có kích cỡ khổng lồ, chiếm trọn một căn phòng và tốn hàng triệu USD để xây dựng và bảo dưỡng, Tesla trông tương tự PC bình thường nhưng được trang bị đồ họa trên nền kiến trúc song song Nvidia Cuda, bộ vi xử lý tốc độ cao Tesla C1060 cho phép tái tạo hàng trăm nghìn môi trường giả lập cùng lúc.

Thứ Hai, 08/12/2008 14:51
31 👨 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp