Siemens (Đức) vừa chi 3,4 tỷ USD để mua lại hãng phần mềm của UGS (Mỹ) nhằm tăng cường khả năng tự động hoá cho các nhà máy của hãng này.
Cũng với tuyên bố mua lại UGS, Siemens còn cho biết sẽ sớm công bố kế hoạch thiết lập bộ phận kỹ thuật tự động - VDO. Ngoài ra, việc mua lại UGS cũng được Siemens cho rằng sẽ tăng cường năng lực phần mềm công nghiệp cho việc hoạch định, thiết kế, và thực thi chiến lược công nghệ-tự động của hãng này.
UGS từng thuộc quyền sở hữu của 3 công ty Bain Capital, Silver Lake Partners và Warburg Pincus. Cả ba công ty này đã mua lại UGS từ nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Electronic Data Systems vào tháng 3/2004 với giá 2,05 tỷ USD.
Lĩnh vực kinh doanh chính của UGS là bán phần mềm mà các nhà sản xuất sử dụng để thiết kế những sản phẩm phức tạp, chẳng hạn như máy bay và các thiết bị quân sự. Doanh thu năm 2005 của UGS là 1,15 triệu USD.
Siemens chi 3,5 tỷ USD mua lại hãng UGS
35
0 Bình luận
Sắp xếp theo

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tham khảo thêm
- Microsoft chi hơn 36 tỷ USD để mua lại cổ phiếu
- Motorola chi 3,9 tỷ USD để mua lại Symbol
- Ericsson chi 2,1 tỷ USD để mua lại hãng Redback
- Oracle chi 3,3 tỷ USD để mua lại Hyperion
- Cisco chi 3,2 tỷ USD mua lại WebEx
- Hãng Dell chi 2,4 tỷ USD để mua lại Quest Software
- Intel chi 17 tỷ USD để mua lại Altera
Bài viết mới nhất
-
Cách đăng ký gói V90X Viettel nhận 60GB
-
Các easter egg trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness bạn có thể bỏ lỡ
-
Cách sử dụng điện thoại Android cũ làm OctoPrint server cho máy in 3D
-
Cách dùng Terabox sao lưu dữ liệu trên điện thoại
-
Những pha 'tai nạn' để đời khi chị em mặc áo dài sống ảo cùng hoa sen
-
21 lệnh ADB hàng đầu người dùng Android nên biết
Tổng hợp
-
Màn hình khởi động của Android 2.1
-
iPhone màn hình lớn sẽ to như Galaxy Note 3
-
Galaxy Tab lên 4G và camera 5 Megapixel
-
Samsung ra mắt di động chạy Bada mới Wave 723
-
Dịch vụ lưu trữ dữ liệu online hiệu quả
-
Có thể mua dữ liệu cá nhân từ các mạng di động?
-
5 dự đoán đe dọa bảo mật 2008
-
Cặp màn LCD Full HD 'chân dài'
-
Apple đang lặp lại “vết xe đổ” của Microsoft?