Samsung và LG làm hòa cuộc chiến bằng sáng chế OLED

Hai nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc đã quyết định ngừng cuộc chiến bằng sáng chế liên quan tới công nghệ OLED của mình.

Samsung và LG làm hòa cuộc chiến bằng sáng chế OLED

Đầu tháng 9/2012, Samsung đưa LG ra tòa án Hàn Quốc với cáo buộc rằng LG đã vi phạm 18 công nghệ của mình, đồng thời đòi bồi thường 1 tỉ won (tương đương 19.000 tỉ đồng). Không chịu kém cạnh, chỉ 3 tuần sau đó, Lucky Star đã kiện lại Samsung, công bố rằng chính mình mới là nạn nhân của việc ăn cắp công nghệ, đồng thời đòi cấm bán các thiết bị Galaxy S III, Tab và Note.

Tuy vậy, hai người khổng lồ của xứ sở kim chi có vẻ như đã quyết định làm hòa. Tờ báo Yonhap News của Hàn Quốc đưa tin, lãnh đạo hai bên đã gặp gỡ tại một khách sạn Seoul. Cũng theo nguồn tin trên, đại diện Samsung đã công bố hai bên sẽ giải quyết "từng vấn đề một" cùng nhau. Quan trọng nhất, họ sẽ không tiếp tục cuộc chiến pháp lý như trường hợp Samsung và Apple.

Trong một diễn tiến khác, Galaxy Nexus đã được phép trở lại thị trường Mỹ sau khi một tòa án của Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm trước đó - Kết quả của việc Galaxy Nexus vi phạm bằng sáng chế 604 của Apple.

Thứ Ba, 05/02/2013 09:28
31 👨 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp