Samsung trở thành hãng điện thoại số một thế giới

Samsung đang là công ty sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên sau 14 năm, họ mới vượt được Nokia để ngự trên đỉnh cao của làng điện thoại.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường iSuppli, tính đến hết năm 2012, Samsung chiếm 29% thị phần điện thoại được xuất xưởng (shipment) trên toàn cầu, tăng từ 24% trong năm 2011.

Ngược lại, Nokia vẫn đang trong quá trình chuyển giao giữa nền tảng Symbian và Windows Phone nên thị phần đã rớt từ 30% năm ngoái xuống chỉ còn 24% năm nay. Đây là một thất bại lớn bởi hãng Phần Lan vốn luôn chiếm vị trị hàng đầu về lượng điện thoại được phân phối trong cả năm tính từ năm 1998. Trước đó, vào tháng 4, theo khảo sát của Strategy Analytics, Samsung cũng lần đầu vượt Nokia về doanh số điện thoại trong riêng quý I/2012.

Samsung trở thành hãng điện thoại số một thế giới
5 nhà sản xuất điện thoại và 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới theo iSuppli.

Khi Nokia chật vật khẳng định lựa chọn của họ là đúng đắn thì cả Samsung và Apple đã có một năm thành công ngoạn mục. Tuy chỉ theo đuổi duy nhất một dòng smartphone là iPhone, Apple vẫn giữ vị trí số ba về lượng điện thoại được xuất xưởng toàn cầu (xét riêng về smartphone thì Apple đứng thứ 2, chỉ sau Samsung còn Nokia tụt xuống thứ ba).

Năm 2011, khoảng cách thị phần smartphone giữa Samsung và Apple là 1%, nhưng sau đó, hãng Hàn Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, mở rộng các dòng điện thoại Android và nới khoảng cách với Apple lên tới 8% năm nay. Cả hai hãng chiếm 48% thị phần smartphone toàn cầu.

"Sự cạnh tranh của các hãng điện thoại trong năm 2012 có thể gói gọn là 'sống nhờ smartphone, chết cũng vì smartphone", Wayne Lam, chuyên gia phân tích của iSuppli, nhận xét. "Điện thoại thông minh đang là mảng sản phẩm phát triển nhanh nhất trên thị trường điện thoại. Thành công của Samsung và sự đi xuống của Nokia đều xuất phát từ sự may rủi khi kinh doanh smartphone dù cả hai cũng sản xuất điện thoại thường".

Cũng liên quan tới Samsung, hãng này vừa tuyên bố rút lại mọi đơn kiện chống lại Apple tại châu Âu (gồm Đức, Anh, Pháp, Italy và Hà Lan) với lý do: "Chúng tôi tin sẽ tốt hơn cho các công ty cạnh tranh công bằng trên thị trường hơn là đấu nhau tại tòa".

Thứ Tư, 19/12/2012 10:37
31 👨 285
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp