Samsung mở rộng nhà máy sản xuất chip ở Mỹ

Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới của Hàn Quốc thông báo sẽ đầu tư 3,6 tỷ USD để mở rộng nhà máy của hãng tại Mỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu về chip đang tăng cao.

Số tiền đầu tư trên sẽ được sử dụng để xây dựng hai dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy ở Austin (Texas) để sản xuất chíp tích hợp hệ thống lớn (LSI) cho máy thu hình và điện thoại di động.

Nhà máy ở Mỹ, khai trương năm 1996, là nhà máy ở nước ngoài duy nhất của doanh nghiệp Hàn Quốc này và chủ yếu sản xuất chíp nhớ nhanh cho MP3 và camera kỹ thuật số.

Tháng trước, Samsung công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục 26.000 tỷ won (22,77 tỷ USD) trong năm nay để đáp ứng nhu cầu tăng cao trên toàn cầu và củng cố sự thống trị thị trường của mình.

Theo đó, 18.000 tỷ won sẽ được chi cho các nhà máy mới - trong đó 11.000 tỷ cho các nhà máy bán dẫn và 5.000 tỷ sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD), còn 8.000 tỷ won sẽ được chi cho nghiên cứu và phát triển.

Thứ Bảy, 12/06/2010 11:57
31 👨 294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp