Nhân dịp kỉ niệm 45 năm ngày thành lập, Samsung Electronics mới đây vừa ra mắt "bảo tàng đổi mới Samsung" (Samsung Innovation Museum) tại Suwon, Hàn Quốc. Theo mô tả của Samsung, bảo tàng của họ tập hợp một số sản phẩm cách mạng trong lịch sử phát triển, đổi mới của ngành điện tử.
"Những phát minh này đã đặt nền móng kĩ thuật để cho phép chúng ta phát triển và hoàn thiện sản phẩm nhằm nâng cao cuộc sống" - CEO Kwon Oh-hyun cho biết trong ngày ra mắt. Bảo tàng của Samsung giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ từ thời xa xưa, cũng như cho người xem biết được những nguồn cảm hứng đã được Samsung sử dụng để tạo ra các sản phẩm của họ.
Chiếc điện thoại của Alexander Graham Bell năm 1875.
Bảo tàng trưng bày 150 phát minh và sản phẩm của Samsung, cũng như của các cá nhân và công ty vốn không có mối liên hệ nào với hãng công nghệ Hàn Quốc. Tuy nhiên người tham quan sẽ không thể tìm thấy bất kì chiếc iPhone hay chiếc TV Sony nào được trưng bày. Theo như Samsung thì cuộc cách mạng trong smartphone hiện đại được bắt đầu bằng chiếc Galaxy S II của họ.
Tòa bảo tàng 5 tầng có 3 phòng triển lãm chính:
- Age of Inventors: trưng bày các phát minh cổ xưa, các phát minh của Thomas Edison, Graham Bell, và Michael Faraday. Lịch sử của các hãng công nghệ AT&T, Siemens, Philips, GE, và NEC cũng được nhắc đến ở phòng này.
- Age of Industry Innovation: trưng bày sản phẩm của Samsung và các đối thủ của họ, những đối mới và tiến bộ kỹ thuật trong ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình, mobile cũng được Samsung nói tới.
- Age of Creation: nói về giải pháp B2B và hệ thống nhà thông minh Smart Home của Samsung. Trong khi đó ở tầng 1 của bảo tàng trưng bày riêng lịch sử và triết lý của tập đoàn Samsung.
32 màn hình chuyển động chào đón khách hàng.
Bảo tàng có 5 tầng và diện tích tổng cộng gần 11.000 m2.
Phòng triển lãm Age of Inventors trưng bày các phát minh cổ xưa.
Bảo tàng trưng bày các điện thoại từ thời xưa, gồm IBM Simon Personal Communicator, điện thoại camera Samsung SCH-V200, Motorola StarTAC.
Một đoạn video mô tả lịch sử thiết bị gia dụng.
Samsung xem Apple II là "máy tính gia đình đầu tiên".
Theo Samsung, máy giặt motor điện Maytag và máy hút bụi Hoover chính là các sản phẩm mà Samsung lấy cảm hứng để phát triển mảng thiết bị gia dụng.
Samsung khắc triết lý thiết kế và nêu bật giá trị của công ty trên tường của bảo tàng.
Chiếc điện thoại của Alexander Graham Bell năm 1875.
Tầm nhìn của Samsung đối với tương lai của thiết bị đeo người gồm đồng hồ, quần áo, máy đeo mắt...
Televisor là chiếc TV do John Logie Baird phát minh và được bán ra thị trường vào năm 1930.
Chiếc Watch Phone được Samsung giới thiệu năm 1999.
Galaxy S II là chiếc smartphone đầy thành công của Samsung với doanh số khoảng 40 triệu máy.
Khu trưng bày lịch sử về Samsung.
Econo, chiếc TV đen trắng cũng rất thành công của Samsung, ra mắt năm 1975.