Sai lầm “chết người” của kỷ nguyên Web 2.0

GeoCities, dịch vụ Yahoo vừa tuyên bố đóng cửa, đắt hơn nhiều so với MySpace, YouTube, Bebo, Flickr cộng lại.

Vừa mới đây, Yahoo tuyên bố sẽ chấm dứt hoạt động dịch vụ tạo website miễn phí GeoCities mà họ đã mua 3,57 tỷ USD năm 1999.

3,57 tỷ USD là một con số đáng kể - một con số giúp đưa một số sai lầm của kỷ nguyên Web 2.0 trở thành không đáng kể.

Cân nhắc những chi tiết dưới đây:

Người ta nói sai lầm lớn cuối cùng lớn của cựu CEO AOL Randy Falco là chi 850 triệu USD trong mạng xã hội hạng thứ 3 Bebo.

Họ nói sai lầm của Google quăng một số tiền lớn, 1,65 tỷ USD vào YouTube chứng tỏ các giám đốc của họ là may hơn khôn.

Họ nhắm vào Yahoo và tự hỏi như thế nào sau khi hãng chi 30 triệu USD vào trang web chia sẻ ảnh và để cho Facebook trở thành site chia sẻ ảnh phổ biến nhất trên Web.

Họ nói cựu CEO eBay Meg Whitman không có khả năng chạy đua vào chức thống đốc bang California bởi bà đã chi 2,6 tỷ USD vào Skype như thế nào – Skype có lãi nhưng quá không liên quan đến kinh doanh cốt lõi của eBay đến nỗi eBay tính sẽ bán Skype vào năm sau.

Nhưng tổng số này, ngoại trừ Skype, không bằng lượng tiền Yahoo đã bỏ ra mua GeoCities. Đó là chưa tính đến vụ Yahoo chi 5,7 tỷ USD cho Broadcast.com cùng năm và đổi tên thành Yahoo! Broadcast Solutions.

Thứ Hai, 27/04/2009 08:00
2,52 👨 410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp