Reuters bị hack, đăng tin giả mạo về Syria

Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, cuối tuần qua đã trở thành nạn nhân của hacker.

Tập đoàn Thomson Reuters đã phát đi thông cáo: "Reuters.com là mục tiêu của một vụ tấn công tuần trước. Nền tảng blog của chúng tôi bị khống chế để xuất bản những nội dung sai sự thực như thể do một vài nhà báo của Reuters tự viết ra".

Reuters bị hack, đăng tin giả mạo về Syria
Nhiều công sức và tiền bạc đã được bỏ ra để ngăn chặn hacker nhưng vẫn thất bại.

Một trong những nội dung đó là bài phỏng vấn thủ lĩnh Quân đội Syria tự do (FSA) và người này nói rằng các lực lượng chống đối đang rút lui sau những cuộc đụng độ ở thành phố Aleppo.

Sự cố này một lần nữa cho thấy những nguy cơ nghiêm trọng trước sự tung hoành của tin tặc ngày nay. Tin tức hiện được lan truyền qua mạng rất nhanh và các câu chuyện giả mạo trên các trang uy tín có thể bị phát tán trước khi người ta kịp ngăn chặn.

Hiện Reuters đã đóng nền tảng blog để khắc phục sự cố bảo mật.

Thứ Hai, 06/08/2012 14:16
31 👨 439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp