Quốc hội Việt Nam và Lào hợp tác công nghệ thông tin

Chiều 15/7, tại thủ đô Vientiane, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphon Phomvihan đã tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Việt Nam do ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng dẫn đầu đang thăm làm việc tại Lào từ ngày 15-18/7.

Quốc hội Việt Nam và Lào hợp tác công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Sĩ Dũng chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Saysomphon Phomvihan đã dành thời gian tiếp đoàn, thông báo tình hình hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong thời gian gần đây và báo cáo kết quả hội đàm với đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào về hợp tác công nghệ thông tin và thư viện.

Hai bên sẽ xây dựng đề án hợp tác nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu, xử lý thông tin; xây dựng hệ thống mạng văn phòng điện tử, lưu trữ dữ liệu… thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội.

Thay mặt Văn phòng Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sĩ Dũng bày tỏ niềm vinh dự được đóng góp giúp đỡ Quốc hội Lào nâng cao chất lượng thông tin, nhất là trong các kỳ họp Quốc hội và mong Phó Chủ tịch quan tâm, giúp đỡ để sự hợp tác giữa hai văn phòng ngày càng đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch Saysomphon Phomvihan đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai văn phòng Quốc hội trong thời gian qua, cảm ơn Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã giúp Quốc hội Lào về công nghệ thông tin phục vụ các kỳ họp Quốc hội đạt hiệu quả cao, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Phó Chủ tịch thông báo một số nội dung chính về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 7 của Lào đang diễn ra tại Vientiane và mong muốn hai văn phòng tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực đúng như chỉ đạo của hai Chủ tịch Quốc hội đã đề ra, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Thứ Ba, 16/07/2013 08:33
31 👨 156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp