PSP Go đạt doanh số hơn 28.000 máy trong ngày đầu bán ra tại Nhật

Doanh số bán ra chỉ trong ngày đầu tiên lên kệ tại thị trường nội địa của chiếc máy game cầm tay Sony PSP Go là hơn 28.000 chiếc. Con số dẫn theo các số liệu khảo sát ngay sau khi chiếc máy được bán ra từ trang Famitsu thuộc hãng khảo sát Enterbrain đã cho thấy rằng, mặc dù nhận được khá nhiều lời khen lẫn chê bai nhưng PSP Go thực sự vẫn thu hút một lượng khá lớn khách hàng trong thời điểm kinh doanh khó khăn như hiện nay.

Chi tiết hơn thì trong ngày đầu phân phối rộng rãi tại Nhật, PSP Go đã bán được 28.275 chiếc máy. Trong khi tình hình kinh doanh chiếc máy game cầm tay mới này tại thị trường Úc lại rất ảm đạm khi mà Sony chỉ tiêu thụ được vỏn vẹn hơn 1000 chiếc trong cả một tuần lễ đầu tiên.

Nếu so sánh với doanh số trước đây của Nintendo DSi (170.000 chiếc trong 2 ngày đầu bán ra vào tháng 11 năm 2008) và thế hệ trước nó là PSP 3000 (hơn 140.000 chiếc bán ra trong 4 ngày đầu tiên) thì con số hơn 28.000 máy bán ra của PSP Go chưa phải là cao.

Nhưng trong tình hình kinh doanh không máy sáng sủa của các hệ máy game cầm tay cũng như việc các khách hàng ngày càng khó tính trong sự lựa chọn thì con số trên tại bản địa vẫn là một tín hiệu tốt mặc dù thị trường nước ngoài đối với PSP Go vẫn còn khá chật vật. Tuy vậy, Sony cũng đang rất hy vọng sẽ có những tín hiệu kinh doanh lạc quan hơn khi họ chính thức bán PSP Go tại Anh và Châu Âu sắp tới đây.

Thứ Tư, 04/11/2009 11:35
31 👨 400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp