PS3 thua Xbox 360 ngay trên sân nhà

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu thị trường Nhật Bản Ascii Media Works, Microsoft đã bán được 28.116 chiếc Xbox 360 trong tuần từ ngày 4 đến 10/8 vừa qua, trong khi con số tương ứng của PS3 chỉ là 10.705 chiếc.

Đây có thể xem là một dấu mốc đáng nhớ của Microsoft, bởi từ trước đến giờ, Xbox 360 vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại thị trường Nhật Bản, quê hương của cả Sony và Nintendo, hai đối thủ đang cùng họ tham gia vào cuộc đua tam mã trên thị trường máy chơi game video thế hệ mới.

Dẫu vượt lên trước PS3, nhưng Xbox 360 vẫn phải chấp nhận đứng sau Nintendo Wii, bởi game console này đã tiêu thụ được tới 41.044 chiếc trong cùng khoảng thời gian. Vị trí dẫn đầu cuộc đua được Wii thiết lập ngay từ khi mới ra mắt vào cuối năm 2006, bởi sản phẩm này có khá nhiều ưu điểm như tay cầm cảm ứng rất dễ sử dụng, giá bán thấp và có nhiều game hay, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi.

Thứ Ba, 19/08/2008 09:25
31 👨 406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp