Phát hiện hai lỗ hổng nghiêm trọng trong trình duyệt Mozilla

Những người mong chờ một trình duyệt Mozilla an toàn có thể sẽ phải đợi một thời gian nữa vì các chuyên gia vừa phát hiện hai lỗ hổng nghiêm trọng trong quá trình xử lý định danh của trình duyệt này.

Lỗ hổng đã được Mozilla Foundation, một nhóm phát triển trình duyệt nguồn mở tại Mountain View, California (Mỹ) phát hiện trong lúc đang ra sức quảng bá tính an toàn của Mozilla, Opera, và một số trình duyệt khác trước đối thủ Internet Explorer của Microsoft.

Theo Chris Hofmann, giám đốc nhóm phát triển Mozilla Foundation, ông hoàn toàn "ngạc nhiên" về lỗ hổng mới vì nó đã từng tồn tại khoảng 6 năm nay trong trình duyệt Netscape 4.0.

Ông Chris Hofmann cũng cho rằng lổ hổng mới trong Mozilla sẽ không ảnh hưởng tới tính "ổn định" của trình duyệt này, và rằng trình duyệt IE thậm chí còn nhiều lỗ hổng hơn.

Thứ Năm, 29/07/2004 15:33
31 👨 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp