PDA 'thuần' đang mất dần chỗ đứng

Bị PDA phone, điện thoại thông minh cạnh tranh, các dòng sản phẩm PDA thuần đang "lụi" dần. "Sân chơi" này giờ không có nhiều model mới và người dùng cũng không còn nhiều.

Đỉnh cao của giai đoạn PDA không phone tại Việt Nam là những năm 2002 đến 2005. Khi đó, các thiết bị chạy trên hệ điều hành Palm, máy của Dell, Acer và dòng iPAQ không chỉ có nhiều model, mà lượng người dùng sản phẩm này cũng đông.

Một chiếc Palm cổ được giới thiệu trong buổi gặp mặt những người dùng PDA không thoại. Ảnh: Tinhte.


Tuy nhiên, hiện tại PDA "thuần" đang dần mai một và ngày càng hiếm người sử dụng. Giờ những nơi bán thiết bị này cũng không nhiều, ở Hà Nội, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, phần lớn họ chỉ bán những model "độc", hoặc chuyên về PDA, thỉnh thoảng mới có mẫu thuần không thoại. Còn hỏi những cửa hàng điện thoại thông thường thì người bán có khi lại lắc đầu không biết.

Điểm qua các sản phẩm còn sót trên thị trường, hiện chỉ sót lại những model của Palm như Tungsten, TX. Máy chạy Windows Mobile thì nổi tiếng dòng iPAQ của HP. Giờ model mới phải gọi là "hiếm có khó tìm". Duy có gần đây khi HP đưa ra thị trường hai mẫu iPAQ: 112 (có thiết kế cổ điển giống các model 4150 hay 1700 trước đây) và 212 (kế thừa "vua PDA" 4700) thì dân chơi Việt mới nhập hàng về. Tuy nhiên, hai model này cũng chỉ tồn tại ở dạng "đặt hàng" chứ không phổ biến.

iPod Touch thông minh và có tính năng không kém gì PDA. Ảnh: Zdnet.


Nhu cầu của những người dùng PDA thuần là sở hữu một "cuốn sổ điện tử" chỉ để ghi chép. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ duyệt web. Tuy nhiên, điện thoại thông minh và PDA mới ra cũng trang bị nhiều tính năng này nên PDA không thoại cũng ít nhiều bị lép vế.

Nhà sản xuất cũng chuyển hướng sang các thiết bị thoại đa tính năng hơn là đầu tư vào PDA thuần. Trước có HP nổi tiếng với dòng iPAQ, giờ lại đầu tư mạnh cho điện thoại thông minh. Palm cũng xoay sang Centro hoặc Treo 680 hòng giành giật mảng thị phần béo bở.

Không chỉ PDA phone, smartphone, các thiết bị giải trí cầm tay nay cũng là đối thủ của PDA không thoại. iPod Touch là một ví dụ điển hình. Sản phẩm này vốn được phát triển từ iPod Video lên, nhưng lại chạy trên hệ điều hành Mac, kết nối Wi-Fi. Touch cũng được phát triển mở nên cài được rất nhiều phần mềm như ở điện thoại iPhone.

Trước iPod Touch, thị trường cũng xuất hiện những thiết bị nghe nhìn cầm tay PMP của Creative, Cowon với bộ PIM giúp lưu danh bạ, nhắc việc chẳng kém những PDA không thoại một thời đình đám.

Thứ Hai, 17/11/2008 08:24
31 👨 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp