Panasonic sản xuất di động hoàn toàn ở nước ngoài

Ngày 2/4, hãng tin Reuters dẫn nguồn nhật báo Nikkei cho hay, tập đoàn Panasonic đang chuẩn bị thay đổi toàn bộ cơ cấu sản xuất điện thoại di động với hướng chuyển dịch ra nước ngoài vào ngay mùa Hè này, nhằm sẵn sàng cho kế hoạch tái gia nhập các thị trường quốc tế trong năm tài chính hiện nay.

Panasonic sản xuất di động hoàn toàn ở nước ngoài

Hiện Panasonic vẫn đang sản xuất tới một nửa tổng lượng thiết bị cầm tay của họ tại Nhật Bản. Do vậy, hãng này quyết tâm đặt mục tiêu trở thành hãng điện tử Nhật Bản đầu tiên sản xuất tất cả thiết bị cầm tay ở nước ngoài.

Những thay đổi tích cực nói trên diễn ra trong bối cảnh Panasonic vừa chỉ định người đứng đầu khối TV thua lỗ, ông Kazuhiro Tsuga (55 tuổi) lên giữ ghế Chủ tịch của họ vào tháng Hai vừa qua, với hy vọng thay đổi tình hình kinh doanh sa sút, bởi trong năm tài chính vừa qua, Panasonic đã phải hứng chịu mức lỗ kỷ lục tới 780 tỷ yen (9,7 tỷ USD).

Nikkei cho hay, hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản muốn dời quy trình sản xuất từ nhà máy Shizuoka của họ sang Bắc Kinh (Trung Quốc) và Malaysia, đồng thời thuê ngoài một số nhà sản xuất quốc tế khác để hỗ trợ bớt các bước chế tạo. Shizuoka hiện đang chiếm gần một nửa sản lượng xuất xưởng của Panasonic.

Trước đó, hãng điện tử Nhật Bản này đã đặt quyết tâm sẽ quay lại thị trường quốc tế vào tháng Tư này, với kế hoạch trình làng loạt smartphone dành cho thị trường châu Âu.

Họ kỳ vọng có thể tăng gấp 3 lần doanh số tiêu thụ sản phẩm, đạt mức 15 triệu trong năm tài chính 2015/16, với 9 triệu sản phẩm ở thị trường nước ngoài.

Tại Nhật Bản, Panasonic hiện là hãng điện thoại di động nội địa lớn thứ 3, đứng sau Sharp Corp và Fujitsu Ltd.

Thứ Hai, 02/04/2012 09:46
31 👨 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp