Olympus phải bồi thường cho cựu CEO của mình

Olympus sau vụ bê bối tài chính, giờ tiếp tục phải trả thêm 15,4 triệu USD cho người đã cáo buộc mình.

Olympus phải bồi thường cho cựu CEO của mình

Theo đó, cựu Giám đốc điều hành của hãng, ông Michael Woodford, người đã phanh phui vụ bê bối tài chính trị giá tới 1,7 tỷ USD của Olympus đầu năm nay và sau đó bị sa thải, đã kiện hãng này về việc sa thải mình một cách bất hợp lý với chi phí đòi phải bồi thường lên tới 60 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã dàn xếp ổn thỏa để không phải ra tòa, nhưng phía Olympus vẫn phải trả tới 15,4 triệu USD cho Michael Woodford.

Sau khi dính bê bối tài chính, có tin đồn Panasonic có vẻ đang rất quan tâm tới hãng và có thể đầu tư để trở thành cổ đông lớn của Olympus. Tuy nhiên, sau nhiều tin đồn, Chủ tịch Panasonic Fumio Ohtsubo đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Tất nhiên, điều này không có nghĩa Olympus không tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư mới.

Nhưng trước khi có được các khoản tiền đủ đề bù đắp cho những thiệt hại của mình, Olympus vẫn sẽ phải oằn lưng móc túi trả cho vị cựu CEO nước ngoài một thời của mình vì chính những cáo buộc dành cho hãng.

Thứ Hai, 18/06/2012 15:10
31 👨 117
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp