Nokia tiếp tục lên tiếng châm chọc Google-Motorola

Sau khi Google tuyên bố về thương vụ thâu tóm hãng sản xuất điện thoại Motorola, cả "gã khổng lồ tìm kiếm" cùng những đối tác sử dụng hệ điều hành Android của họ đều tin rằng đây sẽ là bước đi quan trọng để "cộng đồng các nhà phát triển Android" có thêm sức mạnh trong cuộc chiến pháp lý nóng bỏng về bằng sáng chế hiện nay.

Nokia tiếp tục lên tiếng châm chọc Google-Motorola

Thế nhưng hôm 2/9, vị giám đốc Paul Melin phụ trách mảng bản quyền sáng chế của Nokia đã phản bác lại quan điểm trên.

Melin bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí doanh nghiệp Talouselama của Phần Lan: "Rõ ràng các chuyên gia đều hiểu rằng, việc Google thâu tóm Motorola sẽ chẳng giải quyết nổi vụ kiện nào trong số rất nhiều lá đơn hiện nay."

Có thể coi phát biểu của Melin như một "gáo nước lạnh" dội vào niềm tin của Google và các đối tác, khi "gã khồng lồ tìm kiếm" cùng những đồng minh như HTC, Sony Ericsson hay Samsung đều đang phải đứng trước những thử thách kiện tụng không nhỏ đến từ Apple và Microsoft.

Không những vậy, đây là lần thứ hai một quan chức của Nokia lên tiếng nhằm vào thương vụ Google-Motorola.

Trước đó, vị CEO Stephen Elop đã khuyên các đối tác sử dụng Android rằng, họ nên cảm thấy lo lắng bởi khi Motorola về tay Google, nhà sản xuất này chắc chắn sẽ nhận được những ưu tiên đặc biệt đối với nền tảng di động của Google.

Thứ Bảy, 03/09/2011 06:10
31 👨 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp