Nokia "chốt" thỏa thuận cuối cùng với Microsoft

Vừa qua, hãng điện thoại Phần Lan Nokia đã ký thỏa thuận cuối cùng với đối tác Microsoft, trong bối cảnh thu nhập quý 1 vừa qua của họ giảm sút ít hơn so với dự kiến.

Sau bản hợp đồng "chốt hạ" đó, thị trường đã phản ứng tích cực với cổ phiếu của Nokia, thông qua mức tăng 3%.

Trên thị trường điện thoại di động toàn cầu, thị phần của hãng điện thoại Phần Lan giảm xuống 29% từ mốc 33% trước đó, do các đối thủ "tinh quái" đến từ châu Á đã tấn công vào phân khúc mobile giá rẻ của Nokia.

Ngoài ra, hãng này còn bị hụt hơi trong phân khúc smartphone cao cấp khi không thể "địch" lại được Apple cũng như nhiều hãng công nghệ lớn khác.

Nhằm giành lại tiếng nói trên thị trường smartphone, Giám đốc điều hành mới của Nokia là Stephen Elop đã công bố chiến lược mới hồi tháng Hai vừa qua, rằng họ sẽ bắt tay đối tác Microsoft để ứng dụng nền tảng Windows Phone cho các dòng smartphone tương lai.

Nokia cho hay, thỏa thuận mới sẽ giúp họ cắt giảm được khoản chi phí hàng năm lên tới 1 tỷ euro (khoảng 1,5 tỷ USD).

Với bản hợp đồng cuối cùng vừa được thông qua, Nokia sẽ bắt đầu tập trung toàn lực vào quá trình thực hiện chiến lược mới của CEO Elop.

Thứ Sáu, 22/04/2011 11:57
31 👨 145
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp