Nokia bán 500 bằng sáng chế cho Vringo

Công ty công nghệ chuyên phát triển và bán bản quyền bằng sáng chế di động Vringo cho biết công ty này sẽ mua lại 500 bằng sáng chế của Nokia với giá khoảng 22 triệu USD.

Nokia bán 500 bằng sáng chế cho Vringo

Sau bản báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 với khoản lỗ lên tới 1,01 tỷ USD, Nokia buộc phải có những động thái nhằm đảm bảo nguồn ngân sách của mình. Một trong số đó là việc bán các bằng sáng chế liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng di động và viễn thông. Cụ thể 500 bằng sáng chế mà Nokia bán cho Vringo đều liên quan đến công nghệ không dây thế hệ 3 và 4 (3G, 4G).

Được biết để theo đuổi thương vụ này Vringo đã phải bán đi 9,2 triệu cổ phiếu của mình với giá 31,2 triệu USD. Sau khi thương vụ kết thúc, Nokia sẽ vẫn được phép sử dụng những bằng sáng chế này dựa trên nguyên tắc đã thỏa thuận về việc không độc quyền với Vringo.

Hơn thế nữa nếu Vringo có bất kì hành động pháp lý nào liên quan đến danh mục bằng sáng chế thì Nokia có quyền mua lại toàn bộ những gì đã bán ra chỉ với một số tiền tương đương với mức giá đã bỏ ra.

Thứ Hai, 13/08/2012 11:28
31 👨 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp