Những con số thú vị trong 35 năm lịch sử Apple

Hãng này vừa đánh dấu 35 năm hoạt động ngày 1/4 vừa qua.

Ngày 1/4/1976, Steve Jobs (21 tuổi) và Steve Wozniak (26 tuổi) sáng lập ra Apple Computer. 35 năm sau, Apple đã trở thành một công ty lớn, sử dụng khoảng 50.000 người trên toàn thế giới với doanh thu hàng năm hơn 16 tỷ USD. Từ năm 1977, trụ sở công ty đặt tại Cupertino, California, Mỹ.

Hệ điều hành Mac OS X trên nền tảng Unix đã có mặt 10 năm trên thị trường và được trang bị cho tất cả dòng máy Mac (gồm iMac cho văn phòng và dòng máy tính xách tay Mac Book) với nhiều phiên bản như Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard... Theo dự kiến mùa hè này sẽ tung ra phiên bản tiếp theo Leo. Mac OS X cũng tạo nền tảng cho hệ điều hành iOS dùng trên iPhone và iPad.

Ngày 22/1/2011, số lượng các ứng dụng được tải từ App Store đã vượt qua con số 10 tỷ. Con số khổng lồ thể hiện sự thành công của dịch vụ được Apple tung ra năm 2008, thời điểm ra mắt iPhone 3G, góp phần vào thành công cho doanh số điện thoại iPhone. App Store vượt lên các chợ ứng dụng khác như Android Market của Google, Ovi của Nokia và Marketplace của Microsoft.

666,66 USD là giá của những chiếc máy tính Apple đầu tiên được thương mại hóa vào năm 1976 với chỉ 200 máy được sản xuất. Tuy nhiên, một bản sao máy tính Apple I vừa được bán hơn 150.000 euro.

5 là số lượng màu sắc mà Apple đưa ra vào năm 1999 cho phiên bản thứ hai của iMac G3 gồm xanh lá cây, đỏ, tía, xanh da trời và cam . Phiên bản đầu ra mắt năm 1998 chỉ có một màu xanh. Thiết kế iMac mang tính cách mạng vào thời điểm đó với hình khối tròn, vỏ nhiều màu làmbằng chất dẻo bóng và tích hợp tất cả trong một. Thế hệ G4 (Tournesol) có màu trắng, G4 là thế hệ đầu tiên iMac dùng nền tảng Intel. Các thế hệ iMac hiện tại đều dùng vỏ nhôm.

Năm 1984 là cột mốc quan trọng đối với Apple. Năm 1983 trước đó, hãng đã tung ra một clip quảng cáo cho Macintosh thực hiện bởi Ridley Scott vẫn còn mang đậm dấu ấn trong những người đam mê "trái táo" đến tận ngày nay. Ngày 24/1/1984, Macintosh được chính thức ra mắt. Năm sau, Steve Jobs giới thiệu chiếc máy Mac đầu tiên được tích hợp giao diện đồ họa và chuột điều khiển.

700 USD là giá sản phẩm Newton ra mắt năm 1993. Đây là một trong những chiếc PDA đầu tiên trên thế giới và cũng là sản phẩm đại diện cho thất bại của Apple. Thiết bị này là ý tưởng của John Sculley, chủ tịch Apple. Thời điểm này Steve Jobs không còn làm việc tại Apple, ông đã rời công ty từ năm 1985.

297 triệu là số lượng iPod đã được bán tới ngày nay. Phiên bản máy nghe nhạc mp3 đầu tiên của Apple tungg ra năm 2001, đánh dấu sự trở lại tuyệt vời của Steve Jobs. Năm 2003 Apple cũng bắt đầu đặt các nền tảng để trở thành một trong những cửa hàng trực tuyến lớn nhất và thành công nhất là iTunes Music Store.

1 USD là mức lương tượng trưng hàng năm mà Steve Jobs yêu cầu Apple phải trả cho ông vào thời điểm ông trở lại lãnh đạo hãng năm 1997. Ông sở hữu 5,5 triệu cổ phần Apple, trị giá khoảng 1,8 tỷ USD. Ông chưa từng bán một cổ phiếu nào của công ty từ lúc trở lại làm việc và công ty cũng không trả cổ tức cho ông. Steve Jobs là cổ đông lớn của hãng Disney với 138 triệu cổ phiếu. Hiện tại tài sản của CEO Apple ước tính 5,5 tỷ USD, theo số liệu của Forbes.

Thứ Tư, 06/04/2011 08:16
31 👨 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp