Nhận dạng khủng bố qua phần mềm

Các nhà nghiên cứu đang phát triển một phần mềm theo đó sẽ cho phép phân tích nhanh hơn và dự báo các hành vi khủng bố tiềm ẩn.

Thông thường để chiến đấu chống lại các nguy cơ bất đối xứng như khủng bố, các nhà phân tích bảo mật cần phải có một khối lượng lớn dữ liệu và một mạng lưới siêu mạnh để phân tích.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu máy tính cao cấp của Trường Đại học Maryland (UMIACS) đã phát triển một dạng phần mềm cho phép phân tích nhanh hơn và dự báo các hành vi khủng bố tiềm ẩn, cũng như cho phép liên kết với các phân tích khác.

Dự án trên có tên là SOMA, một dạng cơ cấu thống kê về mặt logic sử dụng dữ liệu về những hành vi trong quá khứ của các nhóm khủng bố để tìm ra các khả năng hành vi của một tổ chức, cộng đồng, cá nhân trong những tình huống khác nhau.

Nhờ sự hợp tác giữa các nhà khoa học máy tính với các nhà khoa học chính trị mà SOMA có thể định ra hàng chục nghìn quy tắc về hành vi khả năng của một trong mỗi 30 nhóm khủng bố, bao gồm cả những chi nhánh khủng bố lớn như Hezbollah, Hamas, và Hezb-I-Islami.

Thứ Sáu, 29/02/2008 16:25
31 👨 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp