Nga: Kết án 3 hacker thu tiền bảo kê website cờ bạc Anh quốc

Ngày 4/10, "bộ ba" hacker Nga đã bị kết án mỗi người 8 năm tù giam vì tội gây áp lực buộc các website đánh bạc trực tuyến Anh quốc phải trả phí "bảo kê" 4 triệu USD.

Ivan Maksakov, Alexander Petrov và Denis Stepanov đã gửi thư đe doạ tới các sới cờ bạc lớn của Anh quốc, rằng nếu họ không trả tiền thì sẽ không thể kinh doanh được. Điển hình, cả ba tin tặc này đã khiến cho một site cờ bạc xứ sương mù phải sập hoàn toàn, gây thiệt hại ước tính 200.000USD/ngày khi ông chủ từ chối trả khoản phí bảo kê... 10.000USD.

Bộ ba tin tặc trên bị bắt năm 2004 trong một chiến dịch kết hợp giữa Đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao Anh quốc (NHTCU) và chính quyền Nga. Mỗi tin tặc đã phải đóng khoản tiền phạt 3.700USD, tuy nhiên số tiền này chỉ mang nghĩa tượng trưng.

Các cơ quan phòng chống tội phạm đang lo ngại một thực tế rằng phần lớn các công ty Anh quốc đều tỏ ra im lặng vào không báo cho cảnh sát khi họ bị hacker tấn công và tống tiền.

Thứ Sáu, 06/10/2006 09:03
31 👨 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp