Năm 2015 sẽ có 20 triệu gia đình sở hữu TV 3D

Trong đó, thị trường Bắc Mỹ dẫn đầu với khoảng 9,2 triệu gia đình, tiếp sau là Tây Âu và châu Á - Thái Bình Dương lần lượt là 6,8 và 4,6 triệu.

Theo tổ chức nghiên cứu toàn cầu, Informa Telecoms & Media, hơn 20 triệu gia đình trên thế giới sẽ được sở hữu TV 3D trong vòng 5 năm nữa. Gần 1,6% số hộ gia đình trong năm 2015 sẽ thưởng thức TV 3D cùng với các chương trình 3D đã xây dựng sẵn, truyền hình trả phí và truyền hình phổ thông.


Dự kiến vào năm 2015, sẽ có khoảng 20 triệu gia đình trên thế giới sở hữu TV 3D.
(Ảnh: Hdguru3d).

Trong báo cáo của Informa Telecoms & Media, Bắc Mỹ là thị trường tiềm năng nhất dành cho công nghệ hình ảnh mới mẻ này với dự đoán có khoảng 9,2 triệu hộ sử dụng các thiết bị tương thích 3D cho tới năm 2015. Còn lại, khu vực Tây Âu sẽ chiếm lượng khán giả 3D lớn thứ hai với khoảng 6,8 triệu hộ, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương với con số 4,6 triệu gia đình xếp ở vị trí tiếp theo.

Hãng nghiên cứu cũng cho biết thêm, "tới năm 2015, thị trường 3D vẫn còn rất non trẻ, bởi vậy, sự phát triển đó mới chỉ là nền tảng dành cho những ngày tháng phía sau". Mọi người đều tin tưởng rằng TV 3D sẽ phát triển mạnh trong tương lai, nhưng cản trở chính của điều này nằm ở chỗ công nghệ liệu có phát triển đồng thời với thị trường hay không. Thị trường 3D sẽ gặp giai đoạn trũng, đó là thời điểm mà công nghệ 3D chưa phát triển đủ để giúp người xem có thể loại bỏ hoàn toàn được kính đeo 3D chuyên dụng. Kính đeo 3D chuyên dụng cồng kềnh là hạn chế của sự phát triển và phổ biến công nghệ 3D tại nhà .

Trong thực tế, theo HD Guru 3D, thiếu nội dung 3D cho khách hàng, giá thành sản xuất còn quá cao và chưa có các kênh truyền hình 3D cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công nghệ hình ảnh mới này.

Thứ Ba, 04/05/2010 08:04
31 👨 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp