Năm 2012, tablet tăng mạnh nhờ iPad mini và Kindle Fire

Công ty quảng cáo Millennial Media đưa ra tỉ lệ số lượt quảng cáo được trình bày trên các thiết bị di động khác nhau, giúp tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về mức độ sử dụng các thiết bị di động năm 2012.

Năm 2012, tablet tăng mạnh nhờ iPad mini và Kindle Fire

Theo TechCrunch, Millennial Media, một công ty chuyên về quảng cáo, vừa qua đã công bố các con số liên quan tới tỉ lệ số lượt quảng cáo được hiển thị trên các nền tảng khác nhau vào năm 2012. Theo đó, con số của smartphone tăng từ 68% (2011) lên 75% (2012), điện thoại phổ thông sụt giảm từ 17% xuống còn 5%, trong khi các thiết bị khác (bao gồm tablet) tăng từ 15 lên 20%.

Năm 2012, tablet tăng mạnh nhờ iPad mini và Kindle Fire

Về thị trường tablet, năm vừa qua iPad vẫn chiếm vị trí dẫn đầu với 58%, Android ở phía sau với 41%. Tuy vậy, so với tháng 2 năm 2011, khi iOS vẫn còn chiếm 80% và Android nắm giữ chỉ 17%, hệ điều hành của Google đã tiến một bước dài. Trong số các máy nhà sản xuất Android, Samsung đứng đầu với 45% và Amazon đứng thứ 2 với 26%, bỏ xa các công ty khác như Motorola, Acer và Asus.

Năm 2012, tablet tăng mạnh nhờ iPad mini và Kindle Fire

iPad mini cho thấy sức hút khủng khiếp của một chiếc tablet Apple giá rẻ, tăng tỉ lệ nắm giữ của mình lên tới 28% chỉ sau vài tuần phát hành. Trước đó, Kindle Fire cũng đã đạt con số ấn tượng 19% vào năm 2011.

Cũng theo báo cáo nói trên, iPhone đứng đầu thị trường smartphone với 15.59%, tăng từ 14.67% của năm 2011. Samsung chiếm giữ vị trí thứ 2 trước đó thuộc về BlackBerry, tuy vậy dòng Galaxy S cũng chỉ chiếm 4.24% tỉ lệ quảng cáo được hiển thị.

Thứ Tư, 27/02/2013 08:52
31 👨 68
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp