Năm 2008, CEO IBM nhận gần 21 triệu USD tiền lương

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành IBM, Sam Palmisano, vừa nhận được gói lương bổ sung 21 triệu USD cho năm 2008, cao hơn một chút so với năm trước.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành IBM Sam Palmisano.
Trong báo cáo gửi Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 10/3, ban giám đốc IBM đã ca ngợi hiệu quả làm ăn của công ty mặc cho tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Lợi nhuận IBM đã tăng 18% đạt 12,3 tỉ USD trong năm 2008 nhờ doanh số phần mềm và dịch vụ. Đây là hai lĩnh vực mà khách hàng doanh nghiệp của IBM tiếp tục đầu tư trong năm qua để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, IBM không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng kinh tế. Sản lượng phần cứng giảm mạnh do các doanh nghiệp ít đầu tư cho máy chủ và hệ thống máy tính mới. Cổ phiếu IBM trong ngày 10/3 đã giảm xuống còn 83,48 USD/cổ phiếu.

Palmisano, năm nay 57 tuổi, đã nhận được mức lương cơ bản 1,8 triệu USD trong năm 2008, gần bằng với mức lương năm 2007. Ngoài ra, Palmisano còn được thưởng 5,5 triệu USD (tiền mặt) nhờ công lao ông đóng góp cho IBM.

Palmisano còn được thưởng 12,2 triệu USD cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của IBM và sẽ được tổng kết vào ngày 1/2/2011. Tổng số tiền lương mà Palmisano nhận được năm 2008 là 20,97 triệu USD. Năm 2007 mức lương của Palmisano là 20,1 triệu USD và năm 2006 là 18,77 triệu USD.

Thứ Tư, 11/03/2009 08:26
31 👨 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp