Na Uy: 60.000 dữ liệu riêng tư bị đánh cắp trên mạng

Theo Tổ chức bảo vệ dữ kiện của Na Uy, nhiều dữ liệu riêng tư của khoảng 60.000 người Na Uy, trong đó có cả giám đốc của tổ chức này, đã bị đánh cắp trên mạng từ ngày 28 đến 30-7-2007.

Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu này bị đánh cắp do một lỗ hổng trên mạng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Tele2.

Ngay cả ông Georg Apenes, giám đốc Tổ chức bảo vệ dữ kiện của Na Uy, cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được hóa đơn thanh toán thẻ sim điện thoại di động mà ông không hề thuê bao!

Tổ chức bảo vệ dữ kiện của Na Uy nhận định kẻ gian sử dụng dữ liệu đánh cắp này để tiến hành đặt các sản phẩm qua mạng bằng tiền của người khác.

Hiện cảnh sát Na Uy đã nhập cuộc để lôi ra ánh sáng những tin tặc trong vụ việc này.

Đức Trường

Thứ Bảy, 11/08/2007 15:39
31 👨 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp