Mượn danh FIFA để phishing

Liên đoàn bóng đá thế giới vừa đưa ra lời cảnh báo về tình trạng những kẻ lừa đảo trực tuyến sử dụng danh tiếng của họ nhằm ăn cắp thông tin cá nhân từ người dùng Internet trên toàn cầu.

Một vài nhóm, tổ chức nào đó đã phát tán những thông điệp, e-mail tuyên bố rằng chúng được FIFA hỗ trợ để cung cấp vé tham dự World Cup 2006 cho những người may mắn chiến thắng trong một cuộc bốc thăm ngẫu nhiên. Nạn nhân được yêu cầu khai thông tin, như dữ liệu về tài khoản ngân hàng, để thuận tiện giao dịch.

"Chúng tôi khẳng định những e-mail và vé đó không hề liên quan đến hiệp hội", FIFA hôm qua khuyến cáo. Họ cũng đã gửi thông báo tới cơ quan chức năng ở những nước như Nam Phi, Tây Ban Nha và Anh, nơi có nhiều tổ chức bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo.

Nhiều vụ tấn công dưới danh nghĩa FIFA đã bắt đầu xuất hiện sau khi virus máy tính Sober.S lan rộng qua những e-mail hứa hẹn cung cấp vé xem World Cup 2006 miễn phí.

Thứ Năm, 29/09/2005 11:25
31 👨 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp