Mũi + Chớp mắt = Chuột máy tính

Kỷ nguyên sử dụng computer và lướt web bằng tay sắp kết thúc? Một nhà phát minh người Canada vừa phát triển một hệ thống điều khiển chuột dựa vào những chuyển động của mũi và mắt người dùng.

Công nghệ của chuyên gia Dmitry Gorodnichy, thuộc Viện công nghệ thông tin Ottawa, hoạt động bằng cách dùng một webcam cắm qua cổng USB của máy tính. Ở giai đoạn “cài đặt”, webcam sẽ chụp hình khuôn mặt của người dùng, tập trung vào đầu mũi để lấy làm điểm trỏ (khoảng 25 pixel). Tác giả chọn cái mũi bởi vì đây là bộ phận dễ xác định nhất so với các điểm khác trên mặt.

Đường đi của con trỏ được khớp với di chuyển của mũi khi đầu người di động qua lại 2 bên. Một phần mềm ghi nhận chuyển động sẽ được sử dụng để xác định cái chớp mắt của người dùng, chớp mắt bên trái hay bên phải sẽ đồng nghĩa với việc bấm chuột của bên tương ứng.

Nhà phát minh dự kiến con “chuột mũi” của mình sẽ giúp cho việc sử dụng computer thuận tiện hơn đối với người khuyết tật hoặc đối với những người say mê game video muốn thao tác thật nhanh trong các trò chơi của mình.

Giới quan sát công nghệ thì có phản ứng rất khác nhau về phát minh này. Một số coi đây là một tính năng có thể dùng kết hợp với bàn phím và chuột thông thường. Nhiều người khác tỏ ra hoài nghi về khả năng thực tiễn của nó. “Tôi vẫn thấy yếu tố mũi là một cái gì đó hết sức ngớ ngẩn”, Joe Laszlo, chuyên gia phân tích của hãng Jupiter Research, bình luận. “Người ta cứ tranh nhau nghĩ ra những cái giật gân nhưng thật nực cười. Phát minh này có khối chỗ cho việc phô bày sự ngớ ngẩn”.

Trước đây cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm gắn con trỏ với chuyển động khuôn mặt của người sử dụng, tập trung vào lông mày và miệng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này gặp một khó khăn lớn là những đặc điểm mặt nói trên trông rất khác khi nhìn nghiêng

Thứ Sáu, 17/09/2004 09:31
31 👨 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp