Motorola chỉ bán 100.000 chiếc Xoom trong quý III

Kết quả này chỉ bằng một phần tư so với quý trước dù hãng đã giảm giá tới 200 USD cho bản 3G trong tháng 7.

Motorola chỉ bán 100.000 chiếc Xoom trong quý III
Motorola Xoom. (Ảnh: Quốc Huy).

Motorola Mobility đang phải đón nhận bức tranh đen tối trên thị trường máy tính bảng khi doanh số đang tụt dốc không phanh. Công ty này chỉ bán được 100.000 chiếc Xoom trong mùa hè này, bằng một phần tư so với con số 440.000 chiếc trong quý II và khoảng 250.000 chiếc khi bắt đầu bán ra trong quý I. Motorola không đưa ra lời bình luận nào về kết quả bán hàng tồi tệ trên.

Doanh số bán hàng các điện thoại di động của Motorola tốt hơn nhưng vẫn nằm ở mức khiêm tốn. Hãng này đã bán khoảng 11,6 triệu điện thoại trong đó có khoảng 4,8 triệu chiếc là di động thông minh chạy Android. Các kết quả này cải thiện so với 9,1 triệu và 3,8 triệu năm trước nhưng chỉ tăng rất ít so với quý II năm nay với 11 triệu chiếc và 4,4 triệu chiếc di động thông minh.

Xoom thực tế đã có màn trình diễn nghèo nàn khi lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm CES 2011 năm nay. Model này chạy Android 3.0, hệ điều hành đầu tiên dành cho máy tính bảng nhưng có thiế kế quá dày và nặng, cộng thêm đó là màn hình hiển thị không đẹp và giá bán cao.

Xoom phiên bản 3G đầu tiên có giá 800 USD, cao hơn 70 USD so với iPad bản tương tự nhưng rõ ràng lại không có được các thế mạnh cần thiết như đối thủ.

Thứ Sáu, 28/10/2011 20:02
31 👨 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp