Motorla thua kiện tại Đức về bằng sáng chế hiệu ứng

Bằng sáng chế này mang mã hiệu là EP2126678 (hay "381" tại Mỹ) có liên quan đến hiệu ứng "dây cao su" khi điều hướng trên màn hình.

Có thể miêu tả hiệu ứng này như sau: Khi người dùng kéo lên hoặc xuống hết cỡ, giao diện sử dụng sẽ dãn ra và bật ngược lại, giống sợi dây cao su bị kéo ra rồi bật ngược lại.

Motorla thua kiện tại Đức về bằng sáng chế hiệu ứng
Motorola vừa bị xử thua trước Apple tại toà án Đức. (Ảnh: Technobuffalo).

Với chiến thắng này, Apple chỉ cần ký một bản cam kết trị giá 25 triệu euro (khoảng 32 triệu USD) là có thể yêu cầu toà cấm Motorola bán các sản phẩm vi phạm bản quyền. Nhà sản xuất iPhone, iPad cũng có thể yêu cầu "Motorola phải tiêu huỷ các sán phẩm vi phạm bằng sáng chế" hoặc thu hồi lại bằng cách ký thêm một bản cam kết khác trị giá 10 triệu euro (khoảng 13 triệu USD).

Thêm vào đó, công ty trực thuộc Google còn có nguy cơ phải bồi thường thiệt hại cho Apple bởi những vi phạm bằng sáng chế trước đây của mình. Mặc dù vậy, Motorola vẫn có quyền phát triển các mẫu smartphone và tablet không nằm trong danh sách vi phạm bằng sáng chế của Apple.

Theo Apple Insider, đây là lần thứ ba Apple thắng kiện về bằng sáng chế trước Motorola ở Đức. Trước đó, hai bằng sáng chế giúp nhà sản xuất iPhone, iPad giành chiến thắng có liên quan đến tính năng "Trượt để mở khoá" và điều hướng trong thư viện ảnh. FOSS Patents cho biết, mặc dù liên tục thua trong các vụ kiện với đối thủ nhưng thị phần của Motorla tại Đức vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, các đối tác sản xuất phần cứng của Google sẽ trở nên thận trọng hơn khi thấy hệ điều hành Android bị thua kiện về bằng sáng chế ngày một nhiều.

Google từng chi 12,5 triệu USD để mua lại nhánh sản xuất di động của Motorola với hi vọng nắm giữ trong tay được danh mục bằng sáng chế khổng lồ nhằm bảo vệ Android khỏi kiện tụng trên toàn thế giới.

Thực tế thì ngược lại, hầu hết những tài sản trí tuệ mà "gã khổng lồ tìm kiếm" thu được lại đều là bằng sáng chế tiêu chuẩn công nghiệp và phải chia sẻ cho các công ty khác một cách "công bằng, hợp lý và không phân biệt" theo luật FRAND. Do đó, trong tương lai, Motorla nói riêng cũng như cả hệ sinh thái Android nói chung có nguy cơ sẽ bị Apple kiện tiếp vì vi phạm các tính năng độc quyền cũng như thiết kế đã đăng ký.

Thứ Sáu, 14/09/2012 11:50
31 👨 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp